Tình hình Ukraine "nóng lên", người dân cầu nguyện chiến tranh không xảy ra

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/01/2022 18:51 GMT+7

VTV.vn - Trong khi các nỗ lực ngoại giao đang được xúc tiến nhằm hạ nhiệt căng thẳng, tại Ukraine, một bộ phận người dân đang sống trong tâm trạng thấp thỏm.

Đại dịch COVID-19, kinh tế khó khăn và nguy cơ xung đột chực chờ, tình hình bên trong Ukraine, đặc biệt tại khu vực miền Đông nước này, đang "nóng lên". Tuy nhiên, ai cũng mong trường hợp xấu nhất sẽ không xảy ra.

Anh Alexander nói: "Tôi hiểu chiến tranh là gì và tôi không muốn nó xảy ra".

Tại thủ đô Kiev của Ukraine, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường nhưng có cả sự phòng bị.

Ông Mykola Kulinich chia sẻ: "Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều hiểu rằng, đây không phải là năm đầu tiên của căng thẳng. Nó đã diễn ra trong một thời gian dài. Tôi nghĩ chúng ta nên giữ bình tĩnh, đó là điều quan trọng nhất".

Theo báo chí phương Tây, Nga được cho là đã điều 100.000 quân đến gần biên giới Ukraine. Trong khi đó, Mỹ cũng đã đặt 8.500 binh sĩ vào trạng thái sẵn sàng cao độ để được triển khai tới châu Âu trong trường hợp khủng hoảng leo thang.

Tình hình Ukraine nóng lên, người dân cầu nguyện chiến tranh không xảy ra - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Ngày 26/1, cuộc họp về tình hình Ukraine giữa đặc phái viên 4 nước Pháp, Đức, Nga và Ukraine tại Paris đã kết thúc. Sau 8 giờ thảo luận tại Paris, đặc phái viên 4 nước nhất trí cho rằng, thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine cần được tuân thủ.

Tuy nhiên, nhiều vấn đề liên quan đến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine vẫn chưa được giải quyết và sẽ được thảo luận tiếp trong một cuộc gặp 4 bên khác sẽ được tổ chức tại Berlin (Đức) trong 2 tuần nữa.

Cuộc gặp 4 bên này được đánh giá là để các bên thăm dò ý định của nhau trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực biên giới Ukraine, khi Mỹ và các đồng minh NATO cho rằng, có khả năng Nga triển khai hành động quân sự với Ukraine, điều mà Moscow bác bỏ.

Pháp, Đức, Nga và Ukraine họp về vấn đề Ukraine Pháp, Đức, Nga và Ukraine họp về vấn đề Ukraine

VTV.vn - Hôm nay tại thủ đô Paris của Pháp đã diễn ra cuộc họp cấp đặc phái viên nhằm hồi sinh mô hình đối thoại bốn bên, giữa Pháp, Đức, Nga và Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước