Tình nguyện viên Ấn Độ nhặt xác nạn nhân COVID-19

An Ngọc-Thứ ba, ngày 04/05/2021 11:12 GMT+7

VTV.vn - Các tình nguyện viên đã đến từng gia đình thu thập xác của các nạn nhân tử vong do COVID-19, đặc biệt là những người sống độc thân.

Ngày hôm qua, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trên 300 nghìn ca. Chính phủ nước này đang nỗ lực khống chế dịch bệnh bằng cách phong tỏa một số thành phố lớn và siết chặt các biện pháp phòng dịch. Trong lúc này, nhiều tình nguyện viên cũng lên đường làm công việc mà không phải ai cũng dám làm, đó là đến từng gia đình thu thập xác của các nạn nhân tử vong do COVID-19.

Trong thời điểm dịch bệnh hoành hành dữ dội tại Ấn Độ, người dân được khuyến khích không ra ngoài đường nếu không thực sự cần thiết. Tuy nhiên, vẫn có những tình nguyện viên sẵn sàng mạo hiểm đến từng nhà để thu thập xác của nạn nhân tử vong vì COVID-19 để đưa đến lò táng.

Anh Paramjeet Singh - Tình nguyện viên Ấn Độ cho biết: "Cách đây 2 ngày, tôi đã thu thập xác của chính chú mình. Chú tôi mất vì thiếu oxy. Việc này thật sự khó khăn với gia đình tôi".

Tình nguyện viên Ấn Độ nhặt xác nạn nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Một điểm thiêu xác bệnh nhân COVID-19 tại thủ đô New Delhi. Các phương tiện truyền thông mô tả xác người chết vì COVID-19 được nhìn thấy khắp nơi ở thủ đô New Delhi, nơi được ghi nhận trung bình 5 phút có 1 ca tử vong. Ảnh: Reuters

Các tình nguyện viên cho biết, đây là một công việc mạo hiểm. Tuy nhiên, đó là việc đáng làm và cần làm, vì có những người tử vong vì COVID-19 mà không có người thân bên cạnh, nên không ai biết để xử lý thi thể.

"Nếu chúng tôi cảm thấy yếu lòng thì chúng tôi đã không thể làm công việc này. Chúng tôi cần phải mạnh mẽ", Paramjeet Singh nói.

Ấn Độ hiện ghi nhận tổng cộng hơn 20 triệu ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên gia, con số này trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều do những lỗ hổng về thống kê dữ liệu.

Bộ Y tế Ấn Độ đã đề xuất thực hiện một lệnh phong tỏa nghiêm ngặt tại những địa phương có tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 từ 15% trở lên và để các bang tự quyết định về mức độ áp dụng các biện pháp hạn chế. Hiện nhiều nước đã và đang lên kế hoạch viện trợ oxy, thuốc men và khẩu trang cho Ấn Độ chống dịch.

Nữ nhân viên y tế gặp nạn tử vong trên đường về nhà sau khi hết ca trực chốt COVID-19 Nữ nhân viên y tế gặp nạn tử vong trên đường về nhà sau khi hết ca trực chốt COVID-19

VTV.vn - Trên đường về nhà sau ca trực tại chốt COVID-19, chị Vũ Thị Tình, nhân viên y tế Trạm Y tế xã Văn Tố (Tứ Kỳ, Hải Dương) không may bị tai nạn giao thông và không qua khỏi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước