Tình trạng khẩn cấp về COVID-19 của Mỹ sắp kết thúc

Thái Thanh - Công Tùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 05/02/2023 06:10 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thông báo sẽ chấm dứt việc công bố tình trạng khẩn cấp về COVID-19 vào ngày 11/5 tới.

Thông báo về chấm dứt tình trạng khẩn cấp về COVID-19 dược đưa ra sau gần 3 năm Mỹ áp dụng các biện pháp chống dịch sâu rộng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Với người dân Mỹ, việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp COVID-19 có nghĩa là cuộc sống đã trở lại bình thường, cũng có nghĩa là khi đi tiêm vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 hay điều trị bệnh, người dân sẽ phải trả tiền. Đối với khách du lịch, trước đây khi vào Mỹ trong thời gian hơn 3 tuần, nhiều người đã tiêm vaccine miễn phí, nhưng sau khi kết thúc tình trạng khẩn cấp, việc tiêm cũng sẽ phải trả phí.

Tình trạng khẩn cấp về COVID-19 của Mỹ sắp kết thúc - Ảnh 1.

Với việc việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp COVID-19, người dân Mỹ và du khách nhập cảnh vào nước này sẽ không còn được tiêm vaccine miễn phí. (Ảnh: The Boston Globe)

Mỹ cũng sẽ chấm dứt việc trục xuất người nhập cư từ Nicaragua, Cuba và Haiti về Mexico khi tình trạng khẩn cấp này chấm dứt.

Theo đó, cuộc sống sẽ trở lại bình thường, mở ra điều kiện các công sở, trường học sẽ học đủ 5 ngày mỗi tuần, việc xử lý công việc sẽ nhanh hơn và các điều kiện hạn chế về COVID-19 với người nước ngoài khi nhập cảnh vào Mỹ được chờ đợi cũng sẽ có sự thay đổi so với hiện nay.

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do dịch COVID-19 Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do dịch COVID-19 Thêm một bang tại Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do COVID-19 Thêm một bang tại Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do COVID-19 Thành phố Los Angeles, Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do COVID-19 Thành phố Los Angeles, Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước