Tình trạng tai nạn do sử dụng rượu tại Ấn Độ tăng cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 04/07/2017 08:58 GMT+7

Ảnh minh họa: Mint

VTV.vn - Ấn Độ là một trong những quốc gia tiêu thụ nhiều đồ uống có cồn nhất trên thế giới và đi cùng với đó, rượu bia cũng đã trở thành nguyên nhân của không ít vấn nạn.

Trung bình cứ 4 phút có 1 người Ấn Độ tử vong do tai nạn giao thông mà hầu hết là do sử dụng rượu gây ra.

Tình trạng sản xuất rượu giả kém chất lượng tràn lan ở quốc gia này cũng cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người trong 30 năm gần đây.

Ấn Độ tiêu hủy 60.000 lít rượu tại bang Bihar Ấn Độ tiêu hủy 60.000 lít rượu tại bang Bihar Ấn Độ cấm các cửa hàng bán rượu bia trên cao tốc Ấn Độ cấm các cửa hàng bán rượu bia trên cao tốc Ấn Độ: 90 người tử vong do uống rượu giả Ấn Độ: 90 người tử vong do uống rượu giả

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước