Tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/10/2021 14:00 GMT+7

VTV.vn - Công trình vừa được khánh thành tại Thụy Điển đã trở thành tòa nhà bằng gỗ cao nhất thế giới hiện nay với 20 tầng.

Sự bền vững, sáng tạo và lợi ích cho cộng đồng là những gì mà tòa nhà văn hóa Sara mang lại.

Tòa nhà bao gồm 1 thư viện, 6 sân khấu, 1 khách sạn, nhà hàng, không gian tổ chức các sự kiện cộng đồng ở bên trong.

Tòa nhà này cao gần 80 mét, được làm chủ yếu bằng gỗ. Lượng gỗ dùng cho tòa nhà vào khoảng hơn 12 nghìn mét khối, có nguồn gốc từ các rừng cây được trồng trong bán kính 60 km quanh thành phố.

Theo Tổ chức Năng lượng thế giới, ngành sản xuất xi măng chiếm khoảng 7% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu. Vì thế, việc dùng gỗ để thay thế bê tông xây dựng được xem là một trong những cách góp phần ứng phó biến đổi khí hậu.

Nhật Bản sẽ xây tòa nhà chọc trời bằng gỗ cao nhất thế giới Nhật Bản sẽ xây tòa nhà chọc trời bằng gỗ cao nhất thế giới

VTV.vn - Một công ty lâm nghiệp ở Nhật Bản vừa tiết lộ dự án xây dựng tòa nhà chọc trời bằng gỗ cao 350m tại thủ đô Tokyo.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước