Tòa Phúc thẩm Campuchia tuyên y án đối với ông Sam Rainsy

Thạch Thông (Phóng viên VTV thường trú tại Campuchia)-Thứ năm, ngày 09/02/2017 19:56 GMT+7

Ông Sam Rainsy trả lời phỏng vấn báo chí ở Phnom Penh. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Sáng 9/2, Tòa Phúc thẩm Campuchia tuyên y án đối với ông Sam Rainsy, Chủ tịch Đảng Cứu Quốc đối lập, liên quan đến cáo buộc Thủ tướng Samdech Hun Sen mua like Facebook.

Trước đó, ông Sam Rainsy đã bị tuyên phạt số tiền 10 triệu Rial (tương đương 2.500 USD) và phải bồi thường danh dự cho người bị hại là ông Som Suon một cán bộ cấp cao của Chính phủ Campuchia 15 triệu Rial (tương đương 3.700 USD) về tội phỉ báng người khác. Thẩm phán So Phol, Chủ tọa phiên tòa cho biết, nếu không đồng ý với phán quyết của Tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ông Sam Rainsy có thể kháng cáo lên Tòa Tối cao là tòa án cuối cùng.

Hồi đầu năm ngoái, ông Sam Rainsy viết trên trang Facebook cá nhân rằng, ông Som Suon, một cán bộ cấp cao của Chính phủ Campuchia đã vận động công an, quân đội, nhân dân trong và ngoài nước tạo nhiều tài khoản Facebook để bấm like trên trang Facebook của Thủ tướng Hun Sen.

Ông Sam Rainsy sống lưu vong từ tháng 11/2015, nhằm tránh thi hành bản án tù 2 năm do phạm tội phỉ báng Phó Thủ tướng Hor Namhong.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước