Tới năm 2065, dân số Nhật Bản giảm 36 triệu dân

PV/Ảnh: CNN-Chủ nhật, ngày 30/12/2018 13:28 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê chính phủ Nhật Bản, ước tính tới năm 2065, dân số nước này sẽ giảm từ 124 triệu người (2018) xuống còn 88 triệu người.

Năm 2018, Nhật Bản có tỷ lệ sinh ở mức thấp kỷ lục. Ước tính, số trẻ em mới sinh năm nay giảm còn 921.000 em bé. Đây là mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu dân số vào năm 1899. Kết quả này được Bộ Y tế và Phúc lợi Nhật Bản công bố mới đây.

Theo thông kê, số trẻ sơ sinh tại Nhật Bản vào năm nay đã giảm 25.000 em bé so với năm 2017. Con số này thậm chí vẫn ở dưới mốc 1 triệu em bé.

Số người chết ước tính trong năm 2018 là 1,369 triệu người, khiến mức suy giảm tự nhiên của dân số Nhật Bản chạm mốc 448.000 người trong năm nay, lớn nhất từ trước đến nay.

Tới năm 2065, dân số Nhật Bản giảm 36 triệu dân - Ảnh 1.

Nhật Bản là quốc gia có dân số già, nghĩa là 20% dân số ở độ tuổi hơn 65 tuổi. Tổng dân số cả nước hiện là 124 triệu người nhưng ước tính tới năm 2065, dự kiến con số này giảm còn 88 triệu người.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã công bố nhiều giải pháp để cải thiện tình hình. Năm 2017, Chính phủ đã công bố gói chi tiêu 2 tỷ yên (18 tỷ USD) để mở trường mầm non miễn phí cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi, và cho trẻ em từ 2 tuổi trở xuống đối với các gia đình có thu nhập thấp, đồng thời giảm thời gian chờ đợi ở những trung tâm chăm sóc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước