Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế bị điều tra tại Pháp

-Thứ năm, ngày 28/08/2014 06:31 GMT+7

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Christine Lagarde đang bị cơ quan bảo vệ pháp luật Pháp điều tra về nghi vấn thiếu trách nhiệm trong một vụ kiện tài chính ở Pháp hồi năm 2008 khi bà đang ở cương vị Bộ trưởng Tài chính Pháp dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy.

 

‘ Tổng giám đốc IMF Lagarde.

Cáo buộc cho rằng, bà Lagarde đã phê chuẩn việc bồi thường 400 triệu euro cho doanh nhân Bernard Tapie trong một vụ tranh chấp tài chính giữa ông Tapie với Ngân hàng Credit Lyonnais. Nếu chính thức bị buộc tội, bà Lagarde có thể sẽ phải nộp phạt tối đa 15.000 euro cùng với một năm tù.

Tuy nhiên, trong một thông báo ngày hôm qua (27/8), bà Lagarde đã bác bỏ mọi cáo buộc và gọi quyết định điều tra của tòa là không thỏa đáng, đồng thời cho biết bà sẽ không từ chức Tổng Giám đốc IMF.

Thời sự VTV

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước