Tổng số người mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt mốc 37 triệu ca

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Thứ bảy, ngày 10/10/2020 05:52 GMT+7

Trên 37 triệu người đã nhiễm COVID trên toàn cầu. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tính đến sáng 10/10, trên thế giới có tổng cộng trên 37 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 1,07 triệu người tử vong vì đại dịch này.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 với trên 7,8 triệu ca mắc và hơn 218.300 người tử vong. Trong ngày qua, Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 45.800 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, tổng số ca nhiễm là trên 6,9 triệu ca và hơn 107.400 bệnh nhân tử vong. Ngày 9/10, Ấn Độ đã có thêm gần 73.200 người mắc COVID-19.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Brazil đã vượt mốc 5 triệu trường hợp, trong đó gần 149.200 người đã không qua khỏi. Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận thêm hơn 6.200 người nhiễm bệnh mới.

Nga đang chứng kiến số ca mắc COVID-19 hàng ngày lần đầu tiên vượt mức đỉnh của đợt dịch bùng phát hồi tháng 5 vừa qua với hơn 12.100 trường hợp được ghi nhận trong ngày 9/10. Tính đến nay, Nga đã có trên 1,27 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, hơn 22.200 bệnh nhân tử vong. Chính quyền các cấp ở Nga đã đề nghị người dân ở nhà trong tuần này.

Tổng số người mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt mốc 37 triệu ca - Ảnh 1.

Nga đã ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục với hơn 12.100 trường hợp. (Ảnh: AP)

Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở châu Âu khi lần đầu tiên, "Lục địa Già" ghi nhận 100.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Ngày càng nhiều nước tái áp đặt các biện pháp chống dịch hoặc đóng cửa biên giới. Ngày 9/10, Tây Ban Nha, quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai ở châu Âu sau Nga đã ban bố lệnh tình trạng khẩn tại vùng thủ đô Madrid trong 15 ngày tới nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tại Pháp, thêm 4 thành phố gồm Lille, Lyon, Grenoble và Saint-Etienne bị đặt trong tình trạng khẩn cấp sau khi số ca mắc COVID-19 mỗi ngày tăng cao. Ngày, 9/10, Pháp đã ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục với trên 20.300 ca, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên gần 692.000 trường hợp, trong đó hơn 32.500 bệnh nhân đã thiệt mạng.

Cùng ngày, giới chức y tế Thụy Sĩ đã bổ sung một số tỉnh và thành phố của Đức, Áo và Italy vào danh sách các địa phương có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19. Những người đến từ các khu vực này khi nhập cảnh Thụy Sĩ phải cách ly bắt buộc trong 10 ngày. Trước đó, danh sách này có Canada, Gruzia, Iran, Jordan, Nga, Slovakia và Tunisia.

Chính phủ Phần Lan đã quyết định tái áp đặt quy định hạn chế nhập cảnh đối với công dân đến từ tất cả các nước châu Âu (trừ Vatican) kể từ ngày 12/10. Trước tình hình dịch leo thang, Chính phủ Đức quyết định sẽ triển khai các chuyên gia quân đội hỗ trợ chống dịch tại những thành phố lớn.

Tổng số người mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt mốc 37 triệu ca - Ảnh 2.

Người dân duy trì giãn cách chờ xét nghiệm COVID-19 bắt buộc ở Jakarta, Indonesia. (Ảnh: AP)

Tình hình dịch COVID-19 cũng đang nóng lên tại nhiều nước Đông Nam Á với hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày. Cụ thể, Bộ Y tế Indonesia xác nhận, trong 24 giờ qua, đã có thêm gần 4.100 bệnh nhân mới nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên hơn 324.600 ca. Số người tử vong do COVID-19 tại Indonesia hiện là 11.677 trường hợp. Tính đến ngày 9/10, dịch bệnh đã lây lan tại tất cả 34 tỉnh thành của Indonesia.

Philippines thông báo có thêm gần 3.000 ca mắc COVID-19, đưa tổng số ca bệnh tại nước này lên hơn 334.700 người. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Philippines hiện ở mức 6.152 bệnh nhân. Thủ đô Manila là khu vực ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất quốc gia Đông Nam Á này trong ngày 9/10 với 1.094 trường hợp.

Bộ Y tế Malaysia thông báo thêm 354 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại nước này lên hơn 14.700 trường hợp, trong đó có 152 bệnh nhân tử vong.

Cùng ngày, Bộ Y tế Nepal cho biết, sau khi tiến hành 13.279 xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và ghi nhận 2.059 ca nhiễm mới cùng 10 trường hợp tử vong, đất nước 30 triệu dân này hiện có tổng cộng hơn 100.600 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 600 bệnh nhân tử vong. Theo hãng tin Reuters, số ca nhiễm mới theo ngày tại Nepal đang gia tăng và chỉ đứng thứ hai (sau Ấn Độ) tại khu vực Nam Á.

Hơn 5.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, CH Czech siết chặt phòng chống dịch Hơn 5.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, CH Czech siết chặt phòng chống dịch WHO ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất trên toàn cầu WHO ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất trên toàn cầu Dịch COVID-19 diễn biến khó lường tại nhiều quốc gia châu Âu Dịch COVID-19 diễn biến khó lường tại nhiều quốc gia châu Âu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước