Tổng thống Afghanistan lên án vụ đánh bom tại Kabul

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/06/2017 14:11 GMT+7

Hiện trường vụ đánh bom ở Kabul.

VTV.vn - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 31/5 đã lên án vụ đánh bom xe tại thủ đô Kabul là một hành động "hèn nhát".

Vụ đánh bom nghiêm trọng này hiện đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng, khoảng 400 người khác bị thương.

Trong một đoạn video, Tổng thống Afghanistan đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này. Dù sự nghi ngờ tập trung vào Taliban, nhưng nhóm phiến quân này đã từ chối dính líu đến vụ đánh bom trên.

Vụ đánh bom xe xảy ra đúng vào giờ cao điểm, tại khu vực ngoại giao đoàn ở thủ đô Kabul. Hầu hết những người thiệt mạng là dân thường Afghanistan, tuy nhiên một số công dân nước ngoài cũng bị thương, trong đó có 11 công dân Mỹ.

Nhiều nhóm khủng bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Afghanistan Nhiều nhóm khủng bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Afghanistan Đánh bom xe tại Afghanistan: 80 người chết, 350 bị thương Đánh bom xe tại Afghanistan: 80 người chết, 350 bị thương Vụ đánh bom ở Afghanistan: Đã có 90 người thiệt mạng, 400 bị thương Vụ đánh bom ở Afghanistan: Đã có 90 người thiệt mạng, 400 bị thương
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước