Tổng thống Colombia ra lệnh ngừng bắn với FARC

Minh Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 26/08/2016 15:47 GMT+7

Tổng thống Colombia (trái) bắt tay thủ lĩnh FARC sau khi ký thỏa thuận ngừng bắn dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Cuba. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 25/6 đã chỉ thị quân đội thực thi lệnh ngừng bắn dứt khoát với Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).

Động thái này diễn ra sau khi hai bên đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nửa thế kỷ qua.

Phát biểu tại Quốc hội, Tổng thống Santos nêu rõ: "Với tư cách nguyên thủ quốc gia và Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang, tôi ra lệnh thực thi một lệnh ngừng bắn dứt khoát với Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia bắt đầu từ 0h ngày 29/8. Cuộc xung đột vũ trang với Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia đã kết thúc".

Lệnh ngừng bắn được đưa ra sau quá trình đàm phán kéo dài suốt 4 năm tại Cuba giữa Chính phủ Colombia và FARC.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước