Tổng thống đắc cử Hàn Quốc không làm việc tại Nhà Xanh

Nguyễn Mai-Thứ bảy, ngày 19/03/2022 11:23 GMT+7

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: AP

VTV.vn - Kế hoạch của Tổng thống đắc cử đã phá vỡ truyền thống hàng thập kỷ và làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt liên quan đến lĩnh vực phong thủy.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ không chuyển vào làm việc tại Nhà Xanh và đội ngũ của ông đang tìm kiếm địa điểm thay thế, trong các phương án có trụ sở Bộ Quốc phòng.

Đội ngũ của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol cho biết, động thái này sẽ cải thiện khả năng tiếp cận, liên lạc với các phụ tá bởi Nhà Xanh từ trước đến nay giống như một "cung điện Hoàng gia", bị cô lập và bao quanh bởi rừng và an ninh chặt chẽ.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc không làm việc tại Nhà Xanh - Ảnh 1.

Một số quan chức Đảng Dân chủ cho biết, có thể quyết định của tân tổng thống được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy rằng vị trí địa lý của Nhà Xanh không tốt. Trong khi đó, người dân Hàn Quốc lại bày tỏ lo ngại rằng tuy duy đạo giáo của tân tổng thống liệu có ảnh hưởng đến các chính sách sắp tới hay không, trong khi những người khác hoan nghênh việc ông sẵn sàng rời vị trí trụ sở để tăng khả năng tiếp cận dân chúng nhiều hơn.

Người phát ngôn của tân tổng thống đã bác bỏ những lời chỉ trích và cho biết, nhóm ông sẽ đưa ra quyết định dựa trên sự đồng thuận của công chúng và không lãng phí tiền thuế của người dân.

'Biểu tượng công lý' trở thành Tân Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc "Biểu tượng công lý" trở thành Tân Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc

VTV.vn - Từ "hung thần" của các quan tham, ứng cử viên Yoon Suk-Yeol đã đắc cử Tổng thống Hàn Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước