Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành lệnh ân xá toàn diện cho hơn 1.500 người bị buộc tội trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, bao gồm một số người đã tấn công cảnh sát.
Trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, sắc lệnh của Tổng thống Trump đã đảo ngược vụ truy tố lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ. Sắc lệnh đã ân xá cho các tù nhân - những người bị camera ghi lại cảnh tấn công dữ dội vào cảnh sát, cũng như lãnh đạo của các nhóm cực hữu bị kết tội âm mưu bạo lực nhằm ngăn chặn quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình sau thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 của ông Trump.
Cục Nhà tù Liên bang cho biết tính đến sáng 21/1, 211 người đã được thả khỏi các nhà tù liên bang theo lệnh của ông Trump.
Tổng thống Trump ký lệnh hành pháp ân xá cho khoảng 1.500 bị cáo trong vụ bạo loại tại Điện Capitol ngày 6/1/2021 tại Nhà Trắng, ngày 20/1 (Ảnh: AP)
Các lệnh ân xá và giảm án củng cố nỗ lực của ông Trump nhằm hạ thấp mức độ nghiêm trọng trong vụ bạo động khiến hơn 100 cảnh sát bị thương, khi đám đông xông vào Điện Capitol và ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden.
Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos hoàn thành vào ngày 21/1 cho thấy phần lớn người Mỹ không đồng thuận với quyết định ân xá của Tổng thống Trump.
Quyết định này cũng bị chỉ trích bởi Hội Cảnh sát Huynh đệ (FOP) - công đoàn cảnh sát lớn nhất tại Mỹ đã ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024. FOP và Hiệp hội Cảnh sát trưởng Quốc tế cho biết trong một tuyên bố chung rằng họ "rất nản lòng" trước lệnh ân xá này.
Tổng thống Trump đã ra lệnh ân xá cho tất cả những người bị buộc tội trong vụ bạo loạn, khi đám đông những người ủng hộ ông xông vào Điện Capitol trong một nỗ lực không thành công nhằm đảo ngược kết quả cuộc bầu cử. Khoảng 140 cảnh sát đã bị thương trong vụ bạo loạn này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!