Tổng thống Donald Trump dọa phủ quyết dự luật chi tiêu quốc phòng NDAA của Hạ viện

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 10/07/2019 10:07 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: CNN)

VTV.vn - Chính quyền Tổng thống Donald Trump dọa phủ quyết dự luật chi tiêu quốc phòng đang được xem xét tại Hạ viện với lý do dự luật này cung cấp ngân sách ít hơn so với yêu cầu.

Một phiên bản của dự luật mang tên Đạo luật Chi tiêu Quốc phòng (NDAA) sẽ đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát trong tuần này với mức chi tiêu 733 tỷ USD cho quân sự, ít hơn 17 tỷ USD theo đề xuất ngân sách năm 2020 của Tổng thống Trump.

Hồi tháng 6, Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua một phiên bản của dự luật này, đồng ý cấp ngân sách 750 tỷ USD cho Lầu Năm góc. Nếu phiên bản dự luật tại Hạ viện được thông qua, hai viện của Quốc hội Mỹ sẽ phải tìm kiếm một dự luật thỏa hiệp và cần phải được thông qua trước khi trình lên Tổng thống Trump ký phê chuẩn hoặc phủ quyết.

Phiên bản NDAA được Thượng viện Mỹ thông qua bao gồm khoản 3,6 tỷ USD bổ sung cho quỹ xây dựng bức tường biên giới với Mexico. Dự luật cho phép Lầu Năm Góc mua 94 máy bay chiến đấu F-35 của Lockheed Martin, bao gồm 60 máy bay F-35A, 12 máy bay F-35B và 22 máy bay F-35C. Dự luật còn có điều khoản cho phép thành lập Lực lượng vũ trụ, đề xuất nhận được sự ủng hộ tích cực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, như một dịch vụ riêng biệt nhưng vẫn là một phần của Không quân Mỹ. Ngoài ra, NDAA phiên bản Thượng viện cũng cấm Lầu Năm Góc giảm quân số Mỹ đóng tại Hàn Quốc xuỗng dưới mức 28.500 người.

NDAA là một trong số ít các dự luật mà Quốc hội Mỹ thông qua mỗi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước