LHQ quan ngại về điều kiện sống của người di cư bị tạm giữ tại Mỹ

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 09/07/2019 11:36 GMT+7

(Ảnh: Washington Post)

VTV.vn - Ngày 8/7, LHQ đã bày tỏ sự quan ngại về điều kiện sống trong các trung tâm tạm giữ người di cư tại Mỹ cũng như việc bắt giữ trẻ em và chia tách chúng khỏi gia đình.

Theo người phát ngôn Cơ quan Nhân quyền LHQ, người đứng đầu cơ quan này là bà Michelle Bachelet rất bàng hoàng trước điều kiện sống của những người di cư bị tạm giữ tại Mỹ. Theo bà Bachelet, không nên chia tách trẻ em khỏi gia đình và không được phép bắt giữ trẻ em bởi trong trường hợp tồi tệ nhất, hành động này là tàn nhẫn và cách đối xử sai trái theo luật pháp quốc tế.

Theo bà Bachelet, những bức ảnh cho thấy điều kiện chật chội và dường như người di cư không được tiếp cận tương xứng với thực phẩm và y tế.


Bức ảnh gây sốc về người di cư ở biên giới Mỹ - Mexico Bức ảnh gây sốc về người di cư ở biên giới Mỹ - Mexico

VTV.vn - Một bức ảnh về hai cha con người El Salvador bị chết đuối ở biên giới Mexico - Mỹ đã gây sốc cho những người xem.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước