Tổng thống Hàn Quốc cam kết điều tra vụ chìm phà Sewol

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/04/2019 17:42 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết tiếp tục nỗ lực tìm ra sự thật đằng sau vụ chìm phà, cũng như trừng phạt đích đáng những người chịu trách nhiệm trong vụ việc.

Hôm nay (16/4), Hàn Quốc tổ chức tưởng niệm 5 năm ngày xảy ra thảm họa chìm phà Sewol, thảm họa tồi tệ nhất trong trong lịch sử hàng hải Hàn Quốc. Ngày 16/4/2014, chiếc phà Sewol đã chìm ngoài khơi đảo Jindo làm hơn 300 người thiệt mạng. Hầu hết các nạn nhân đều là học sinh trung học phổ thông đang trong chuyến dã ngoại của mình.

5 năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau vẫn chưa nguôi đối với gia đình các nạn nhân. Họ cho rằng vẫn còn rất nhiều người chưa bị xử lý thích đáng. Đã có hơn 120.000 người dân Hàn Quốc ký tên ủng hộ kiến nghị yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc điều tra lại toàn bộ thảm họa và xử phạt thích đáng những người có trách nhiệm.

Tòa án Hàn Quốc ra lệnh bồi thường cho các nạn nhân vụ chìm phà Sewol Tòa án Hàn Quốc ra lệnh bồi thường cho các nạn nhân vụ chìm phà Sewol

VTV.vn - Ngày 14/1, một tòa án Hàn Quốc đã ra lệnh bồi thường cho một số nạn nhân sống sót trong vụ chìm phà Sewol.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước