Tổng thống Hàn Quốc chính thức bị truy tố tội danh nổi loạn

Ban Thời sự/TTXVN-Chủ nhật, ngày 26/01/2025 20:40 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Cơ quan Công tố Hàn Quốc hôm 26/1 đã truy tố Tổng thống Yoon Suk-yeol với cáo buộc kích động cuộc nổi loạn liên quan đến việc ban hành thiết quân luật vào tháng 12/2024.

Văn phòng Công tố viên Hàn Quốc vào ngày 26/1 ra tuyên bố sẽ tiếp tục giam Tổng thống Yoon Suk-yeol. Họ quyết định truy tố ông với cáo buộc là người cầm đầu cuộc nổi loạn do ban bố lệnh thiết quân luật vào ngày 3/12/2024.

Ông cũng bị nghi ngờ triển khai lực lượng quân đội đến tòa nhà Quốc hội nhằm ngăn cản các nghị sĩ bỏ phiếu bãi bỏ sắc lệnh này.

Bản cáo trạng đối với ông Yoon Suk-yeol được Văn phòng Công tố viên Hàn Quốc công bố vào ngày 26/1 đồng nghĩa với việc phiên tòa xét xử ông có khả năng sẽ sớm bắt đầu. Văn phòng Công tố viên cũng công bố cáo trạng với cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, một số tướng lĩnh quân đội và cảnh sát trưởng. Tất cả đều phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì cáo buộc đã giúp ông Yoon Suk-yeol phạm tội tương tự.

Ông Yoon Suk-yeol là Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc phải đối mặt với cáo buộc hình sự khi vẫn còn tại nhiệm.

Tổng thống Hàn Quốc chính thức bị truy tố tội danh nổi loạn - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại Tòa án Hiến pháp ở Seoul ngày 23/1 (Ảnh: THX/TTXVN)

Sự sụp đổ của ông Yoon Suk-yeol bắt đầu khi ông bất ngờ tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024, cáo buộc Quốc hội do phe đối lập kiểm soát đã làm tê liệt chính phủ của ông. Quốc hội đã bỏ phiếu bác bỏ biện pháp này, buộc ông phải hủy bỏ lệnh sau khoảng 6 giờ. Tuy nhiên, vụ việc đã gây ra cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất của Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ.

Trong khi nhiều người kêu gọi bãi nhiệm ông Yoon Suk-yeol, Quốc hội đã luận tội Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 14/12, đình chỉ chức vụ của ông. Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hiện đang cân nhắc xem liệu việc luận tội của Quốc hội có hợp pháp hay không. Nếu tòa kết luận đó là một quyết định hợp pháp, ông Yoon Suk-yeol sẽ bị bãi miễn chức Tổng thống. Và nếu quyết định luận tội là bất hợp pháp, ông sẽ được phục chức.

Trước đó, các điều tra viên hình sự đã bắt giữ ông Yoon Suk-yeol với cáo buộc nổi loạn vào ngày 15/1.

Quyết định truy tố được đưa ra chỉ một ngày trước khi thời hạn tạm giam của ông Yoon Suk-yeol kết thúc. Theo luật Hàn Quốc, một nghi phạm được trả tự do nếu không bị truy tố trong thời hạn tạm giam.

Tòa án Hàn Quốc bác bỏ yêu cầu gia hạn giam giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol Tòa án Hàn Quốc bác bỏ yêu cầu gia hạn giam giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol Hàn Quốc: Nỗ lực cưỡng chế đưa Tổng thống Yoon đi thẩm vấn lần thứ 3 Hàn Quốc: Nỗ lực cưỡng chế đưa Tổng thống Yoon đi thẩm vấn lần thứ 3 Hàn Quốc: Tổng thống Yoon Suk-yeol xuất hiện tại tòa, phủ nhận mọi cáo buộc Hàn Quốc: Tổng thống Yoon Suk-yeol xuất hiện tại tòa, phủ nhận mọi cáo buộc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước