Tổng thống Indonesia sẽ đến Ukraine và Nga vào cuối tháng 6

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ tư, ngày 22/06/2022 17:33 GMT+7

Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Indonesia và là Chủ tịch G20 Joko Widodo sẽ tới Ukraine và Nga trong tháng 6 để thảo luận về tác động kinh tế và nhân đạo từ xung đột tại Ukraine.

Đâu là thông tin do Ngoại trưởng Indonesia đưa ra hôm 22/6.

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn sẽ được tổ chức trên đảo Bali của Indonesia vào tháng 11, đã gây tranh cãi gay gắt do quyết định mời Nga tham gia của Jakarta do Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Indonesia giữ chức Chủ tịch luân phiên của G20 trong năm nay và đã phải chịu áp lực từ một số nước phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, để loại Nga khỏi Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết, ông Widodo sẽ thăm Kiev và Moscow sau khi đại diện Indonesia làm khách mời tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức vào ngày 26 và 27/6, trở thành nhà lãnh đạo châu Á đầu tiên công du cả hai nước kể từ khi xung đột tại Ukraine bắt đầu diễn ra.

"Trong chuyến thăm Kiev và Moscow, Tổng thống Widodo sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin", Ngoại trưởng Marsudi cho biết trong một cuộc họp trực tuyến hôm 22/6.

Ông Marsudi không thông báo ngày cụ thể diễn ra các cuộc gặp của Tổng thống Widodo nhưng Bộ trưởng Bộ An ninh Indonesia, Mahfud, được truyền thông nhà nước dẫn lời hôm 20/6 cho biết, nhà lãnh đạo Indonesia sẽ gặp Tổng thống Putin vào ngày 30/6.

Một báo cáo của hãng Thông tấn nhà nước Nga (TASS) hồi đầu tháng 6, trích dẫn một nguồn tin Chính phủ, cũng đã công bố về việc cuộc gặp này diễn ra vào ngày 30/6.

Ngoại trưởng Marsudi thông tin, Tổng thống Widodo sẽ tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn thế giới đang trầm trọng hơn do cuộc chiến ở Ukraine, vốn làm lũng đoạn thị trường toàn cầu và gây ra tình trạng thiếu dầu ăn trong nước và giá cả tăng cao đối với người dân Indonesia.

Bà Marsudi nói: "Chuyến thăm của Tổng thống nêu bật mối quan tâm của Indonesia về các vấn đề nhân đạo, cố gắng góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực do cuộc chiến ở Ukraine gây ra, cũng như những tác động của nó".

Tác động trực tiếp đối với Indonesia, nước sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, đã thúc đẩy Chính phủ nước này áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ, nhưng lệnh cấm này đã được dỡ bỏ vào tháng 4.

Indonesia, giống như hầu hết các nền kinh tế mới nổi khác, đã cố gắng duy trì quan điểm trung lập về cuộc chiến ở Ukraine và kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đã kéo dài trong nhiều tháng.

Tổng thống Widodo từ chối gửi vũ khí cho Ukraine theo yêu cầu của Tổng thống Zelensky, thay vào đó đưa ra viện trợ nhân đạo.

Indonesia đã mời Ukraine làm thành viên khách mời của Hội nghị thượng đỉnh G20. Tổng thống Zelensky xác nhận sẽ tham dự ít nhất qua trực tuyến, tùy thuộc vào tình hình của cuộc chiến.

Mỹ cân nhắc cử quan chức đến Ukraine Mỹ cân nhắc cử quan chức đến Ukraine Ngoại trưởng Anh đến Ukraine, yêu cầu Nga chấm dứt hành động quân sự Ngoại trưởng Anh đến Ukraine, yêu cầu Nga chấm dứt hành động quân sự Tổng thống Pháp sẽ gặp người đồng cấp Nga ở Moscow và đến Ukraine trong tuần tới Tổng thống Pháp sẽ gặp người đồng cấp Nga ở Moscow và đến Ukraine trong tuần tới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước