Ngoại trưởng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ tới Ukraine

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ hai, ngày 25/04/2022 17:28 GMT+7

Ngoại trưởng Antony Blinken (trái), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (phải) và Tổng thống Ukraine Zelensky. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev vào ngày 24/4.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Ukraine Zelensky với các quan chức Mỹ kể từ khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine hồi cuối tháng 2.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych đã xác nhận cuộc gặp trên và nhắc lại lời kêu gọi Mỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Austin đã cam kết khoản viện trợ quân sự mới trị giá hơn 700 triệu USD thông qua các hình thức trực tiếp và gián tiếp cho Ukraine, trong đó khoảng 300 triệu USD để giúp quốc gia Đông Âu này mua sắm các loại vũ khí cần thiết.

Khoản viện trợ này cũng sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nước đồng minh trong khu vực của Ukraine sau khi những quốc gia này đã gửi vũ khí cho quốc gia láng giềng. Như vậy, tổng số tiền Mỹ hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột đến nay là 3,7 tỷ USD.

Dự kiến trong ngày 25/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chính thức bổ nhiệm Đại sứ Mỹ hiện nay tại Slovakia, Bridget Brink, làm Đại sứ Mỹ tại Ukraine, một vị trí đã bị bỏ trống kể từ năm 2019.

Ngoại trưởng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ tới Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Antony Blinken (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong cuộc họp báo ngày 25/4 ở ở Ba Lan, gần biên giới Ukraine. (Ảnh: AP)

Mỹ hiện là nước tài trợ hàng đầu về tài chính và vũ khí cho Ukraine, đồng thời áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhưng lại chưa cử bất kỳ quan chức cấp cao nào đến Kiev, trong khi nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã đến quốc gia Đông Âu này để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine.

Cùng ngày 24/4, ông Arestovych đã đề nghị tiến hành một vòng đàm phán đặc biệt với Nga để thảo luận về việc thiết lập một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Mariupol, các hành lang nhân đạo và trao đổi tù binh.

Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) đã kêu gọi việc tiếp cận nhân đạo "ngay lập tức và không bị cản trở" trong việc sơ tán người dân khỏi thành phố Mariupol. ICRC cho biết thêm, tổ chức này sẵn sàng giúp các bên xung đột đạt được thỏa thuận mang tính khả thi để đảm bảo hoạt động sơ tán, đồng thời cử các nhóm đến hỗ trợ ngay sau khi thỏa thuận này được thống nhất.

Trước đó, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk ngày 23/4 cho biết, chính quyền Ukraine đang có kế hoạch sơ tán phụ nữ, trẻ em và người già khỏi thành phố Mariupol.

Cả Nga và Ukraine đã mở nhiều hành lang nhân đạo để sơ tán người dân kể từ khi xảy ra xung đột hồi tháng 2.

Nga phá hủy các kho đạn ở Kharkov (Ukraine), LHQ kêu gọi ngừng giao tranh ở Mariupol Nga phá hủy các kho đạn ở Kharkov (Ukraine), LHQ kêu gọi ngừng giao tranh ở Mariupol Tổng thống Ukraine kêu gọi đàm phán với Nga Tổng thống Ukraine kêu gọi đàm phán với Nga Người dân Đức phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraine Người dân Đức phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước