Tổng thống Indonesia yêu cầu truy lùng thủ phạm loạt vụ tấn công ở Jakarta

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/01/2016 20:53 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã yêu cầu lực lượng an ninh nước này truy lùng thủ phạm cũng như tổ chức đứng đằng sau loạt vụ tấn công ở Jakarta ngày 14/1.

Dường như thế giới đang chứng kiến lại loạt vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris của nước Pháp vào ngày 13/11/2015, nhưng vụ việc xảy ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

Vào khoảng 10h30 ngày 14/1 (giờ địa phương), một loạt vụ nổ và đấu súng đã xảy ra tại khu vực gần ngã tư đường Thamrin và Wahid Hasyim, nơi tập trung nhiều tòa nhà thương mại, Đại sứ quán nước ngoài và ngay gần văn phòng đại diện Liên Hợp Quốc và dinh Tổng thống. Ít nhất một vụ nổ đã xảy ra bên ngoài quán cà phê Starbucks nằm ở tầng 1 của tòa nhà Skyline nằm trên đường Thamrin, trong khi đấu súng đã nổ ra giữa các đối tượng tấn công và cảnh sát tại một trụ sở cảnh sát ngay gần đó.

Người dân cũng nghe thấy tiếng nổ ngay trước trung tâm thương mại Sarinah, trung tâm thương mại lâu đời nhất tại Jakarta trên đường Thamrin. Nổ súng cũng xảy ra tại một rạp chiếu phim nằm ở tầng 1 tòa nhà Skyline, nơi các phần tử tấn công ẩn náu.

Cảnh sát Indonesia cho biết, tổng cộng có 5 vụ nổ đã xảy ra và có 5 thiết bị chưa kịp phát nổ. Mục tiêu của loạt vụ tấn công này là nhằm vào người nước ngoài và cảnh sát. Hiện tình hình đã được kiểm soát. Bảy người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công này, trong đó có 1 người Hà Lan, 1 người chưa xác định được danh tính, còn lại là 5 kẻ tấn công.

Ông Luhut Panjaitan, Bộ trưởng Điều phối Chính trị, Pháp luật và An ninh Indonesia, cho biết: “Năm đối tượng khủng bố đã chết, nhưng chúng tôi không biết có còn các đối tượng khác hay không. Các cuộc điều tra đang được tiếp tục. Chúng tôi cũng không biết, các vụ tấn công này có liên quan với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay không”.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu: “Chúng tôi lên án các vụ tấn công làm xáo trộn sự bình yên của xã hội. Tôi đã yêu cầu các cơ quan chức năng truy bắt những đối tượng chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công này. Đất nước Indonesia không run sợ trước những gì đã xảy ra, đây là hành động khủng bố. Chúng ta nên bình tĩnh, mọi việc sẽ được kiểm soát”.

Loạt vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Indonesia đã nâng cao cảnh giác về nguy cơ khủng bố trong dịp đón Giáng sinh và năm mới vừa qua. Cảnh sát Indonesia đã xác định 13 khu vực dễ bị tấn công trong những tháng tới, trong đó có đảo Java, nơi đặt thủ đô Jakarta và địa điểm du lịch nổi tiếng Bali, nơi đã hứng chịu vụ đánh bom khủng bố do Jemaah Islamiyah, tổ chức Hồi giáo lớn nhất Indonesia thực hiện vào năm 2002 làm 202 người thiệt mạng.

Loạt vụ khủng bố xảy ra ngày 14/1 tại Jakarta đã phá tan sự yên bình tại Indonesia trong 6 năm qua sau khi Chính phủ nước này tiến hành chiến dịch tiêu diệt các tổ chức Hồi giáo cực đoan.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước