Tổng thống Iran tranh cử nhiệm kỳ II

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/04/2017 16:49 GMT+7

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tranh cử nhiệm kỳ II. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo giới phân tích, ông Rouhani sẽ phải đối mặt với không ít thách thức nếu tái đắc cử, trong đó có việc giải quyết tình trạng thất nghiệp hiện vẫn ở mức trên 12%.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 14/4 đã đăng ký tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ 2 trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 19/5 tới.

Ông Hassan Rouhani đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 2013, với cam kết chấm dứt sự cô lập của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran và thiết lập một xã hội cởi mở và tự do hơn.

Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên ông Hassan Rouhani đã thành công trong việc kiềm chế lạm phát và đạt được thỏa thuận hạt nhân mang tính lịch sử với các cường quốc thế giới vào năm 2015, qua đó giúp chấm dứt nhiều lệnh trừng phạt đối với nước này.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, ông Rouhani sẽ phải đối mặt với không ít thách thức nếu tái đắc cử, trong đó có việc giải quyết tình trạng thất nghiệp hiện vẫn ở mức trên 12%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước