Tổng thống Kosovo kêu gọi Serbia ngừng gây bất ổn cho nước này

Quỳnh Chi (Theo Swiss Info)-Thứ năm, ngày 01/06/2023 17:30 GMT+7

Tổng thống Kosovo Vjosa Osmani phát biểu trong lễ kỷ niệm 15 năm Kosovo độc lập ở Pristina, Kosovo, ngày 17/2/2023. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Kosovo Vjosa Osmani tuyên bố hôm 31/5 rằng Serbia cần phải ngừng các hoạt động nhằm gây bất ổn cho Kosovo để chấm dứt bạo lực ở miền Bắc nước này.

"Thách thức đến từ Serbia, một quốc gia vẫn cần chấp nhận quá khứ của mình", Tổng thống Osmani nói với Reuters bên lề Hội nghị thượng đỉnh châu Âu ở Moldova.

"Tình hình đang căng thẳng, nhưng chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi khôi phục luật pháp ở Kosovo và hiểu rằng mối đe dọa đến từ việc Serbia phủ nhận sự tồn tại của Kosovo với tư cách là một quốc gia có chủ quyền", bà Osmani nói thêm

Tổng thống Osmani cho biết, Serbia đang tích cực hỗ trợ "các tổ chức, băng nhóm bất hợp pháp" ở Kosovo nhằm gây bất ổn từ trong nội bộ Kosovo.

Bà Osmani nói: "Tổng thống (Serbia) Vucic cần ngừng hỗ trợ các băng nhóm tội phạm nếu ông ấy thực sự muốn hòa bình. Ông ấy vẫn chưa thể hiện điều đó".

Các nước lên án bạo lực ở Kosovo, Serbia đặt quân đội trong tình trạng báo động cao Các nước lên án bạo lực ở Kosovo, Serbia đặt quân đội trong tình trạng báo động cao

VTV.vn - Anh, Pháp, Italy, Đức và Mỹ đã lên án quyết định của Kosovo cưỡng chế tiếp cận các tòa nhà thành phố ở phía Bắc Kosovo vào ngày 26/5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước