Tổng thống Mỹ dọa đóng cửa Chính phủ

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ bảy, ngày 24/11/2018 06:05 GMT+7

Biên giới Mỹ - Mexico. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cảnh báo, Chính phủ nước này có thể bị đóng cửa vào tháng 12 tới nếu Quốc hội không cấp thêm tiền xây tường dọc biên giới với Mexico.

Ông Trump để ngỏ khả năng Chính phủ bị đóng cửa do an ninh biên giới mà việc xây bức tường là một phần nguyên nhân. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang đối mặt với thời hạn chót vào tháng 12/2018 phải cấp tiền cho Chính phủ Liên bang cũng như đưa ra quyết định đối với đề xuất của Tổng thống Trump về việc cấp tiền xây tường biên giới.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo đóng cửa toàn bộ biên giới với Mexico trong một thời gian nếu thấy tình hình mất kiểm soát. Điều này có nghĩa Mexico sẽ không thể bán xe hơi vào thị trường Mỹ.


Tổng thống Mỹ đe dọa đóng cửa Chính phủ Tổng thống Mỹ đe dọa đóng cửa Chính phủ

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/7 đe dọa sẽ đóng cửa chính phủ liên bang nếu Dự luật an ninh biên giới, bao gồm xây dựng bức tường biên giới với Mexico không được thông qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước