Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đình chỉ Quốc hội

Hoàng Yến (VTV9)-Thứ năm, ngày 16/04/2020 12:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đe dọa sẽ đình chỉ Quốc hội để ông có thể bổ nhiệm các quan chức mà không cần cơ quan lập pháp thông qua.

Trước đó, Tổng thống Trump đã bày tỏ thất vọng về việc các nghị sỹ không có mặt tại Washington để thông qua những đề cử một loạt vị trí trong Chính phủ Mỹ. Ông Trump chỉ trích các nghị sỹ đảng Dân chủ ở Thượng viện (hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát) đã ngăn cản việc bổ nhiệm một số quan chức hàng đầu trong Chính phủ mà ông đề cử, trong khi các quyết định bổ nhiệm này cần được Thượng viện phê chuẩn. 

Chưa từng có vị Tổng thống Mỹ nào sử dụng đến quyền hạn này được quy định trong hiến pháp để đình chỉ hai viện của Quốc hội. Theo Hiến pháp Mỹ, Tổng thống được quyền đưa ra các quyết định bổ nhiệm nhân sự trong trường hợp Quốc hội không họp.


Tổng thống Mỹ khẳng định quyền mở cửa lại đất nước Tổng thống Mỹ khẳng định quyền mở cửa lại đất nước

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, chỉ ông mới có quyền quyết định khi nào cho phép mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ, thay vì các thống đốc bang.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước