Tổng thống Mỹ dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - NATO

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/07/2018 07:16 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Brussels để dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - NATO diễn ra hôm nay (11/7).

Thông điệp Tổng thống Mỹ mang tới hội nghị là Chính phủ các nước thành viên cần phải tăng đáng kể chi tiêu quân sự và giảm thuế nhập khẩu từ Mỹ.

Với những tiêu chuẩn hiện tại, Washington đang góp 70% tổng chi tiêu của NATO. Hiện các nước thành viên NATO đã đồng ý dành 2% GDP cho quốc phòng từ nay tới năm 2024, tuy nhiên, Đức và Tây Ban Nha không đặt mục tiêu này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ khi lên nắm quyền đã luôn duy trì quan điểm cực kỳ gay gắt về vấn đề tài chính trong NATO. Mặc dù ông liên tục tái khẳng định những cam kết với các đồng minh nhưng vẫn không ngừng kêu gọi chia sẻ gánh nặng tài chính với Washington.

Tân Ngoại trưởng Mỹ hối thúc các thành viên NATO tăng ngân sách quốc phòng Tân Ngoại trưởng Mỹ hối thúc các thành viên NATO tăng ngân sách quốc phòng

VTV.vn - Ngày 27/4, tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đến Brussels (Bỉ) để thảo luận với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước