NATO ủng hộ Mỹ, Anh và Pháp tấn công Syria

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 15/04/2018 07:27 GMT+7

VTV.vn - Chiều qua (15/4), tại Brussels, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã họp bất thường ở cấp đại sứ nhằm cập nhật tình hình sau vụ Mỹ, Anh và Pháp không kích Syria.

NATO không tham gia cuộc không kích, nhưng đã ngay lập tức lên tiếng ủng hộ cuộc tấn công chớp nhoáng của Mỹ, Anh và Pháp.

Đại sứ các nước thành viên NATO tại Brussels được triệu tập họp bất thường vào chiều tối qua để nghe đại sứ của Mỹ, Anh và Pháp cập nhật thông tin về cuộc không kích Syria.

Trong cuộc họp báo ngay sau đó, Tổng Thư ký NATO đã tóm tắt các thông tin từ Mỹ, Anh và Pháp. Tổng cộng đã có 105 tên lửa được phóng đi và trúng đích, phần lớn là từ 3 tàu chiến của Mỹ. 4 máy bay chiến đấu Tornado của Anh đã phóng 8 tên lửa, 5 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp đã phóng 9 tên lửa, có sự hỗ trợ của khoảng 20 máy bay hộ tống, tiếp dầu và trinh sát. Tất cả các máy bay đều trở về an toàn.

Tổng Thư ký NATO cho biết cuộc không kích đã phá hủy phần lớn 2 mục tiêu bị nghi là nơi tàng trữ vũ khí hoá học của Syria, nhưng đã không gây bất cứ thiệt hại nào về người.

Chỉ hơn một tiếng sau cuộc không kích vào Syria, rạng sáng qua, Tổng Thư ký NATO đã ra tuyên bố ủng hộ hành động quân sự của Mỹ, Anh và Pháp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ tại Syria Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ tại Syria Mỹ và đồng minh tấn công Syria: Đâu là lựa chọn để hạ nhiệt căng thẳng? Mỹ và đồng minh tấn công Syria: Đâu là lựa chọn để hạ nhiệt căng thẳng? Toàn cảnh cuộc tấn công quân sự của liên quân Mỹ tại Syria Toàn cảnh cuộc tấn công quân sự của liên quân Mỹ tại Syria

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước