Tổng thống Mỹ dương tính với COVID-19 nhưng vẫn đang "bận rộn"

Quỳnh Chi (Theo Politico)-Thứ sáu, ngày 22/07/2022 06:21 GMT+7

Tổng thống Joe Biden phát biểu với các phóng viên sau khi rời căn cứ không quân Andrews, ngày 20/7. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 21/7, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Biden, người đã được tiêm các mũi vaccine cơ bản và tăng cường, đang gặp các triệu chứng COVID-19 "rất nhẹ". Ông đã bắt đầu dùng thuốc kháng virus Paxlovid của Pfizer. Thuốc Paxlovid khi được sử dụng trong vòng năm ngày kể từ khi xuất hiện các triệu chứng bệnh sẽ hỗ trợ làm giảm gần 90% nguy cơ nhập viện và tử vong ở những người trưởng thành có nguy cơ đối mặt với tình trạng bệnh nặng cao nhất.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết: "Tuân thủ các hướng dẫn của CDC, ông ấy sẽ cách ly tại Nhà Trắng và tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của mình trong thời gian đó".

Thời gian cách ly này sẽ kéo dài ít nhất năm ngày, và Tổng thống sẽ không trở lại các hoạt động bình thường cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính, điều phối viên phản ứng với COVID-19 của Nhà Trắng Ashish Jha cho biết trong cuộc họp báo hôm 21/7.

Tổng thống bắt đầu gặp các triệu chứng nhẹ, bao gồm chảy nước mũi, mệt mỏi và thỉnh thoảng bị ho vào tối 20/7, theo ông Kevin C. O’Connor, bác sĩ của Tổng thống Mỹ.

Thời điểm chính xác xuất hiện các triệu chứng COVID-19 của ông Biden bắt đầu không rõ ràng, vì bác sĩ cho rằng cơn ho và sổ mũi của ông bắt đầu vào tối thứ 20/7, trong khi ông Jha cho biết rằng những triệu chứng này xuất hiện vào sáng 21/7.

Tổng thống Mỹ dương tính với COVID-19 nhưng vẫn đang bận rộn - Ảnh 1.

Tổng thống Biden gặp các triệu chứng COVID-19 "rất nhẹ" và ông vẫn đang "bận rộn". (Ảnh: AP)

Trong khi dùng Paxlovid, Tổng thống đã tạm dừng sử dụng thuốc giảm cholesterol và thuốc chống đông máu. Bác sĩ Nhà Trắng đã tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed và Đại học George Washington.

"Tổng thống được tiêm phòng mũi vaccine cơ bản và hai mũi tăng cường, vì vậy tôi dự đoán rằng ông ấy sẽ đáp ứng thuận lợi, như hầu hết các bệnh nhân được bảo vệ tối đa", bác sĩ viết.

Thông báo được đưa ra ngay trước khi Tổng thống Biden dự kiến ​​đến bang Pennsylvania để tham dự một sự kiện thảo luận về bạo lực súng đạn, cũng như tham dự buổi gây quỹ của đảng Dân chủ vào buổi tối. Việc Tổng thống Mỹ dương tính với COVID-19 diễn ra ngay sau khi ông trở về từ chuyến công du Trung Đông và chủng phụ BA.5 của Omicron rất dễ lây lan đã làm dấy lên lo ngại về một làn sóng lây nhiễm khác trên toàn cầu.

Đăng trên tài khoản Twitter sau khi có kết quả xét dương tính, ông Biden đã trấn an công chúng rằng ông đang "cảm thấy rất tốt" và cảm ơn mọi người vì sự quan tâm của họ. "Luôn bận rộn!", ông Biden viết.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã xét nghiệm âm tính với COVID-19 vào sáng 21/7, theo một quan chức Nhà Trắng. Lần cuối cùng Harris tiếp xúc gần với ông Biden là vào ngày 19/7.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dương tính với COVID-19 Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dương tính với COVID-19

VTV.vn - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã dương tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng vào thời điểm số nhân viên tại Nhà Trắng mắc COVID-19 gia tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước