Tổng thống Mỹ họp nội các lần hai

Trường Sơn (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 01/08/2017 09:21 GMT+7

Tổng thống Donald Trump tại cuộc họp nội các đầy đủ đầu tiên hôm 12/6. Ảnh: Getty.

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tổ chức cuộc họp nội các lần thứ hai kể từ khi bước chân vào Nhà Trắng hơn nửa năm trước.

Tại cuộc họp, Tổng thống Trump tuyên bố chính quyền của ông lập được nhiều kỷ lục như đưa thị trường chứng khoán tăng điểm cao chưa từng có, rồi tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 17 năm qua, các doanh nghiệp đang hoạt động tốt. Nhưng về đối ngoại, trong bối cảnh Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo lần thứ hai trong vòng một tháng với tầm bắn được cho là có thể đe dọa một số thành phố lớn của Mỹ như Los Angeles, Chicago thì ông Donald Trump chưa đưa ra kế hoạch đối phó cụ thể gì.

Cuộc họp nội các lần hai diễn ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm Chánh văn phòng Nhà Trắng mới John Kelly thay cho chánh văn phòng cũ mới từ chức hồi cuối tuần trước. Với việc giao vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng cho ông Kelly, 67 tuổi, tướng 4 sao nghỉ hưu, người trước đó giữ chức Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa, ông Trump được cho là muốn siết chặt kỷ luật tại Nhà Trắng .

Ngay sau khi bổ nhiệm Chánh văn phòng mới của Nhà Trắng và chủ trì họp nội các, Tổng thống Donald Trump đã quyết định sa thải Giám đốc truyền thông của Nhà Trắng Athony Sacramicci, người mới giữ chức vụ này được 10 ngày. Với những gì đang diễn ra, Tổng thống Trump dường như sẽ còn phải giành nhiều thời gian ổn định bộ máy nhân sự ngay trong Nhà Trắng này, trước khi tính tới những chiến lược đối nội, đối ngoại lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước