Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hành pháp bảo vệ quyền phá thai

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ bảy, ngày 09/07/2022 06:23 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký lệnh hành pháp nhằm bảo vệ quyền phá thai. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 8/7, Tổng thống Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp bảo vệ quyền phá thai, qua đó phụ nữ có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ chấm dứt thai kỳ ở nước này.

Đồng thời, Tổng thống Joe Biden tuyên bố, phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ đảo ngược quyền phá thai của phụ nữ không phải là quyền hiến định.

Tổng thống Biden đã chịu áp lực từ chính đảng Dân chủ của ông phải hành động sau phán quyết mang tính bước ngoặt hồi tháng 6 của Tòa án tối cao Mỹ, trong đó đảo ngược quyền phá thai kéo dài gần 50 năm qua, ảnh hưởng tới quyền tự quyết trong chuyện sinh nở của phụ nữ.

Sắc lệnh chỉ đạo Bộ Y tế Mỹ mở rộng khả năng tiếp cận "phá thai bằng thuốc" (thuốc được kê đơn để chấm dứt thai kỳ) và đảm bảo phụ nữ được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp, kế hoạch hóa gia đình và tránh thai; đề cập đến việc bảo vệ các bác sĩ, phụ nữ đi phá thai và những phòng khám phá thai lưu động ở biên giới giữa các bang.

Sắc lệnh cung cấp một số chi tiết cụ thể và hứa hẹn sẽ có tác động hạn chế trong thực tế, vì các bang của Mỹ có thể đưa ra luật hạn chế phá thai và tiếp cận thuốc.

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hành pháp bảo vệ quyền phá thai - Ảnh 1.

Thep Tổng thống Biden, phán quyết cấm quyền phá thai vốn được bảo vệ từ năm 1973 trong vụ kiện "Roe v. Wade" không phải là quyền hiến định. (Ảnh: CNN)

"Những gì chúng ta đang chứng kiến ​​không phải là một phán quyết hợp hiến, đó là việc thực thi quyền lực chính trị thô", ông Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. "Chúng ta không thể cho phép một Tòa án tối cao ngoài tầm kiểm soát, phối hợp với những phần tử cực đoan của đảng Cộng hòa tước bỏ các quyền tự do và quyền tự chủ cá nhân của người dân".

Nhà Trắng không công khai ý tưởng cải tổ Tòa án tối cao hoặc mở rộng Ban Hội thẩm gồm 9 thành viên.

Thay vào đó, Tổng thống Biden đưa ra cách thức mà cử tri có thể luật hóa quyền phá thai nếu họ bầu thêm "hai thượng nghị sĩ ủng hộ quyền lựa chọn và một hạ nghị sĩ ủng hộ quyền lựa chọn", kêu gọi phụ nữ tham gia bỏ phiếu với số lượng kỷ lục. Ông Biden cho biết sẽ phủ quyết bất kỳ đạo luật nào được đảng Cộng hòa thông qua để cấm quyền phá thai trên toàn quốc.

Trước đó, Tòa án tối cao Mỹ đã ra phán quyết khôi phục quyền cấm phá thai của chính quyền các bang. Do đó, những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn phải lựa chọn đi đến một bang khác để phá thai, nơi việc phá thai được cho là hợp pháp và khả dụng, mua thuốc phá thai trực tuyến hoặc phá thai bất hợp pháp tiềm ẩn nguy hiểm.

Phá thai bị coi là phi pháp tại nhiều bang ở Mỹ Phá thai bị coi là phi pháp tại nhiều bang ở Mỹ Tòa án tối cao Mỹ không công nhận quyền phá thai Tòa án tối cao Mỹ không công nhận quyền phá thai Bang Texas, Mỹ thông qua luật cấm phá thai hà khắc Bang Texas, Mỹ thông qua luật cấm phá thai hà khắc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước