Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh siết chặt nhập cư

Trường Sơn (PV Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 10/11/2018 17:47 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh ngăn cản những người di cư đến từ các quốc gia Trung Mỹ xin tị nạn tại Mỹ.

Tổng thống Donald Trump thông báo ông vừa ký sắc lệnh trước khi lên đường tới Pháp. Sắc lệnh này sẽ không cho phép những người vào Mỹ một cách bất hợp pháp được nộp đơn xin tị nạn dù từ trước tới giờ, pháp luật Mỹ không cấm ai nộp đơn xin tị nạn bất kể họ nhập cảnh vào Mỹ hợp pháp hay bằng đường vượt biên trái phép.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: "Mọi người vẫn có thể đến Mỹ nhưng phải qua các cửa khẩu nhập cảnh. Với tôi, đó là điều quan trọng. Tôi cũng nhắc lại, chúng tôi cần lá phiếu của đảng Dân chủ. Họ phải thông qua luật nhập cư mới vì dòng người đang tràn vào nước Mỹ. Chúng ta không cho phép, nhưng họ vẫn đang cố gắng tràn vào".

Về lý thuyết, dòng người di cư vẫn có thể đợi trình diện và nộp đơn xin tị nạn tại các cửa khẩu nhập cảnh chính thức nhưng trên thực tế, cơ hội này gần như bằng không. Sắc lệnh của Tổng thống Trump quy định việc việc xem xét đơn xin tị nạn được thực hiện ngay tại cửa khẩu và phụ thuộc vào năng lực của lực lượng tại các cửa khẩu.

Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết, sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump sẽ có hiệu lực một ngày sau khi được ký và sẽ gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng xin tị nạn của đoàn người di cư đến từ Trung Mỹ. Tuy nhiên, sắc lệnh này được cho là sẽ sớm phải đối mặt với các vụ kiện tại tòa với cáo buộc, Tổng thống Doanld Trump đã sử dụng sắc lệnh hành pháp can thiệp trái phép vào luật pháp Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước