Tổng thống Mỹ thúc đẩy dự luật y tế mới

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 18:43 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn cuộc bỏ phiếu về dự luật y tế mới do đảng Cộng hòa đề xuất phải được diễn ra trong ngày 24/3, dù kết quả ra sao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra "tối hậu thư" với các nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ, đó là trong ngày 24/3 phải tổ chức một cuộc bỏ phiếu về dự luật y tế mới do đảng Cộng hòa đề xuất nhằm thay thế chương trình Obamacare.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy để Đạo luật Chăm sóc sức khỏe Mỹ được thông qua, nhằm thay thế chương trình chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền Obamacare do cựu Tổng thống Obama thúc đẩy trước đó.

Theo kế hoạch đáng lẽ cuộc bỏ phiếu thông qua dự luật y tế mới này diễn ra tại Hạ viện vào hôm 23/3. Tuy nhiên, sự kiện này sau đó đã bị hoãn do sự phản đối từ một số nghị sĩ đảng Cộng hòa. Đây được xem là một bước lùi của Tổng thống Trump trong nỗ lực vận động sự ủng hộ của các thành viên trong đảng nhằm thông qua Đạo luật chăm sóc sức khỏe Mỹ. 

Trước động thái này, ông Trump tuyên bố ông muốn cuộc bỏ phiếu này phải được diễn ra trong ngày 24/3, dù kết quả ra sao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước