Tổng thống Mỹ tiếp tục cảnh báo đáp trả Iran

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 06/01/2020 17:35 GMT+7

Đám tang Tướng Qasem Soleimani. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 6/1, Tổng thống Mỹ D.Trump tiếp tục cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Iran định trả đũa vụ không kích của Washington khiến một tư lệnh quân đội của Iran thiệt mạng.

Đồng thời, Tổng thống Mỹ đe dọa ném bom các địa điểm văn hóa của Iran. Phát biểu trên chuyên cơ Không lực số 1 khi trở về Washington, Tổng thống Trump cho biết, ông sẵn sàng nhắm vào các địa điểm văn hóa của Iran và khẳng định, nếu có bất cứ động thái nào, Tehran sẽ phải đối mặt với đòn "đáp trả lớn" của Washington.

Ông Trump cũng cho biết, chính quyền Mỹ có thể thảo luận về khả năng công bố các thông tin tình báo liên quan đến vụ sát hại Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Qasem Soleimani.

Cho đến nay, các nghị sỹ đảng Dân chủ Mỹ cho biết họ vẫn không rõ tại sao Tổng thống Trump lại ra lệnh sát hại Tướng Soleimani của Iran, khẳng định ông Trump không có quyền phát động chiến tranh mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội. Các nghị sỹ đảng Dân chủ nhấn mạnh những hành động của ông Trump đang đưa đất nước vào tình thế nguy hiểm.

Iran tuyên bố sẽ trả đũa Mỹ bằng quân sự Iran tuyên bố sẽ trả đũa Mỹ bằng quân sự

VTV.vn - Hôm 5/1, cố vấn quân sự của nhà lãnh đạo tối cao Iran cũng cho hay Tehran sẽ đáp trả việc tướng Soleimani bị thiệt mạng bằng những hành động quân sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước