Tổng thống Nga bác bỏ kết luận điều tra vụ bắn hạ máy bay MH17

My Bình (VTV8)-Thứ sáu, ngày 21/06/2019 07:37 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 20/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin phản đối kết luận của các nhà điều tra quốc tế về vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 vào năm 2014 tại miền Đông Ukraine.

Theo Tổng thống Putin, cuộc điều tra không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho thấy Nga phải chịu trách nhiệm về vụ bắn hạ. Nga chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm của mình, nhưng những gì được công bố cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm khiến Nga không hài lòng.

Nga đã đệ trình bản điều tra vụ việc. Dự kiến vấn đề ai chịu trách nhiệm cho vụ bắn hạ máy bay cũng được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu đang diễn ra tại Brussels, Bỉ. Nhóm điều tra hỗn hợp quốc tế trước đó thông báo truy tố 3 công dân Nga và 1 công dân Ukraine với cáo buộc bắn rơi máy bay MH17.

3 người Nga, 1 người Ukraine bị truy nã quốc tế vì cáo buộc bắn rơi MH17 3 người Nga, 1 người Ukraine bị truy nã quốc tế vì cáo buộc bắn rơi MH17

VTV.vn - Bốn người đã bị buộc tội tham gia bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia hồi năm 2014.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước