Tổng thống Nga: “Cấm các vận động viên điền kinh thi đấu là không công bằng”

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/06/2016 10:17 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, lệnh cấm các vận động viên điền kinh của Nga thi đấu quốc tế, bao gồm cả Olympic Rio 2016 là không công bằng.

Theo ông Putin, các vận động viên trong sạch không phải chịu trách nhiệm về hành động sử dụng doping của các vận động viên khác. Tổng thống Nga cho biết, ông sẽ có cuộc tranh luận với Cơ quan phòng chống doping thế giới; đồng thời mong muốn Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) sẽ có phản ứng thích hợp.

Tuy nhiên, IOC đã ngay lập tức ra tuyên bố hoan nghênh quan điểm cứng rắn chống lại nạn sử dụng doping của Liên đoàn Điền kinh quốc tế. IOC cho rằng điều này hoàn toàn phù hợp với chính sách không khoan nhượng lâu nay của IOC đối với các vận động viên sử dụng chất kích thích trong thi đấu thể thao.

Từ tháng 11/2015, điền kinh Nga đã bị Liên đoàn Điền kinh quốc tế cấm thi đấu, sau khi có báo cáo cho thấy nhiều vận động viên của Nga đã sử dụng doping có hệ thống khi tham gia thi đấu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước