Phát biểu tại một cuộc họp với toàn bộ giới lãnh đạo Nga, Tổng thống Putin nói rằng cơ quan thực thi pháp luật Nga cần phải thực hiện "những hành động kiên quyết, kịp thời và rõ ràng" sau cuộc biểu tình, để bảo vệ "sự hòa hợp giữa các tôn giáo".
Ông cũng cáo buộc, cuộc biểu tình có sự kích động từ bên ngoài, cụ thể là có bàn tay của các cơ quan tình báo phương Tây từ lãnh thổ Ukraine.
Trước đó, vào tối chủ nhật vừa qua, khoảng 150 người đã biểu tình tại một sân bay ở Cộng hòa Dagestan, xuất phát từ tin tức giả mạo cho rằng những người tị nạn từ Israel đã lên kế hoạch đến khu vực có đa số người Hồi giáo này. Cuộc biểu tình khiến 20 người bị thương. Lực lượng an ninh đã bắt giữ hơn 80 người.
Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga thông báo tạm thời đóng cửa sân bay này trong 1 tuần, đến ngày 6/11.
Bình luận (0)