Tổng thống Nga muốn đối thoại với Mỹ về INF

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/11/2018 09:48 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: The Financial Express.

VTV.vn -Hôm 11/11, Tổng thống Nga Putin tuyên bố Moscow muốn khôi phục đối thoại đầy đủ với Washington về Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) thời Chiến tranh Lạnh.

Trả lời câu hỏi của báo giới, Tổng thống Nga cho biết ông và người đồng cấp Mỹ đã có cuộc trò chuyện ngắn tại lễ kỷ niệm 100 năm chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ nhất ở Paris, tuy nhiên cả hai đã không đề cập đến thỏa thuận hạt nhân. Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông có thể gặp người đồng cấp Mỹ bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 này. Tổng thống Nga cho rằng Nga và Mỹ không chỉ cần có những cuộc đàm phán cấp cao mà cả những cuộc đàm phán cấp chuyên gia.

Hồi tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington sẽ rút khỏi INF với cáo buộc Moscow vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định tuân thủ nghiêm chỉnh INF, còn Mỹ mới là bên vi phạm thỏa thuận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước