Tổng thống Pháp kêu gọi châu Âu thành lập quân đội riêng chống lại Nga, Mỹ

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ tư, ngày 07/11/2018 18:26 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (7/11), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 9 nước châu Âu họp tại Paris để bắt đầu thảo luận về ý tưởng của Tổng thống Pháp về việc thành lập quân đội riêng của châu Âu.

Ngày 6/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng châu Âu phải tự bảo vệ được mình khi Mỹ rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân với Nga.

Châu Âu phải có khả năng tự mình bảo vệ mình mà không cần phải dựa vào Mỹ. Ý tưởng của Tổng thống Pháp đang được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 9 nước châu Âu, trong đó có cả nước Anh, thảo luận tại Paris. Mục đích tối hậu là thành lập một lực lượng vũ trang có thể nhanh chóng triển khai một chiến dịch quân sự chung, sơ tán người dân từ vùng chiến sự, hay cứu trợ sau một thảm họa thiên nhiên.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh vào ngày 6/11, ông Emmanuel Macron đã kêu gọi thành lập "một quân đội châu Âu thật sự" để có thể "tự bảo vệ mình trước Trung Quốc, Nga và thậm chí là trước Mỹ".

Tổng thống Pháp khẳng định rằng Mỹ rút ra khỏi Hiệp ước Kiểm soát vũ khí hạt nhân tầm trung với Nga, châu Âu sẽ là nạn nhân chính, và do vậy châu Âu phải có quân đội theo đúng nghĩa. Tuyên bố của ông Emmanuel Macron được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga cùng tới Pháp vào cuối tuần này để dự lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Quân đội Pháp thiết lập một căn cứ quân sự tại Syria Quân đội Pháp thiết lập một căn cứ quân sự tại Syria

VTV.vn - Ngày 18/10, các lực lượng thuộc quân đội Pháp đã được triển khai ở Syria nhằm thiết lập một căn cứ quân sự ở thành phố Raqqa, nơi lực lượng Mỹ đang chiếm đóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước