Tổng thống Pháp chấp nhận đàm phán với người biểu tình

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 04/12/2018 15:15 GMT+7

Biểu tình biến thành bạo động tại Pháp. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Pháp đã yêu cầu Thủ tướng nước này gặp gỡ lãnh đạo các đảng phái chính trị và đại diện phe biểu tình nhằm giải quyết bạo động trong nước.

Ngày 4/12, Thủ tướng Pháp sẽ gặp mặt đại diện nhóm biểu tình chống tăng thuế nhiên liệu. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh học sinh trung học tại Pháp đã phong tỏa hơn 100 trường trên khắp cả nước. 11 trạm xăng trên khắp nước Pháp bị người biểu tình bao vây chiếm giữ, hơn 70 trạm xăng khác đã cạn sạch nguồn cung. 

Các doanh nghiệp Pháp đã bị thiệt hại hàng tỷ Euro trong vài tuần qua và sẽ tiếp tục bị thất thu lớn trong thời điểm Giáng Sinh sắp tới.


Paris (Pháp) chìm trong khói lửa sau biểu tình chống tăng giá xăng dầu Paris (Pháp) chìm trong khói lửa sau biểu tình chống tăng giá xăng dầu

VTV.vn - Cuộc biểu tình chống tăng giá xăng dầu thời gian qua đã biến thủ đô Paris (Pháp) thành một nơi chìm trong khói lửa và những đống đổ nát.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước