Tổng thống Pháp có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Đức

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/05/2022 12:18 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Đức sau khi tái đắc cử tổng thống.

Phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Macron khẳng định sẽ cùng Đức tạo ra một châu Âu mạnh mẽ hơn, để sẵn sàng đối phó với những thách thức lớn.

Bên cạnh đó, ngoài việc nhấn mạnh châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, cả hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch từ Nga, cũng như hạn chế tác động của các vấn đề phát sinh do nguồn cung năng lượng và lương thực bị gián đoạn liên quan đến xung đột.

Về quan hệ Đức - Pháp, Tổng thống Pháp Macron đánh giá, chuyến công du đầu tiên tới Đức sau khi tái đắc cử của ông là một tín hiệu quan trọng. Điều này cho thấy Pháp và Đức đã vượt qua một số khác biệt và thống nhất cao trong cách thức phản ứng với các cuộc xung đột quốc tế và muốn cải thiện hơn nữa sự phối hợp song phương.

Tổng thống Pháp tái đắc cử, châu Âu 'thở phào' Tổng thống Pháp tái đắc cử, châu Âu "thở phào"

VTV.vn - Ông Emmanuel Macron đã tái đắc cử Tổng thống Pháp và tiếp tục đường lối cải cách trong 5 năm sắp tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước