Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bất ngờ tuyên bố giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm

Đàm Linh (Theo CNN)-Thứ hai, ngày 10/06/2024 10:36 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: AP)

VTV.vn - Quyết định này được Tổng thống Macron đưa ra sau khi một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy đảng Phục hưng cầm quyền của ông sẽ thất bại trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

Theo dự đoán sơ bộ, đảng Mặt trận Quốc gia (FN) dưới sự lãnh đạo của chính trị gia Jordan Bardella giành được khoảng 32% số phiếu bầu, cao gấp đôi tỷ lệ 15% mà đảng Phục hưng của ông Macron giành được.

Pháp hiện có 81 ghế trong tổng số 720 ghế tại Nghị viện châu Âu. Kết quả thăm dò dự đoán cho thấy đảng cầm quyền của ông Macron mất đáng kể ghế trong Nghị viện châu Âu vào tay đảng đối lập của bà Marine Le Pen. Điều này có nghĩa là phe đối lập ở Pháp sẽ có tiếng nói trong các quyết định liên quan tới các chính sách của Liên minh châu Âu.

Ngày 9/6, Tổng thống Macron đã có bài phát biểu toàn quốc, tuyên bố sẽ giải tán Hạ viện Pháp và tổ chức bầu cử Quốc hội sớm. Ông Macron cho biết vòng đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 30/6 và vòng thứ hai vào ngày 7/7.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bất ngờ tuyên bố giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm - Ảnh 1.

Tổng thống Macron và phu nhân tại điểm bỏ phiếu Touquet trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, ngày 9/6 (Ảnh: AP)

Giải thích về quyết định này, Tổng thống Macron cho biết, kết quả bầu cử Nghị viện châu Âu "không tốt cho các chính đảng đang bảo vệ châu Âu". "Tôi đã quyết định trao lại cho các bạn quyền lựa chọn tương lai nghị viện của mình bằng cách bỏ phiếu. Do đó, tôi sẽ giải tán Quốc hội vào tối nay", ông Macron nói trong thông báo gây sốc.

Theo hệ thống của Pháp, cuộc bầu cử Quốc hội được tổ chức để bầu ra 577 ghế tại Hạ viện. Các cuộc bầu cử riêng biệt được tổ chức để chọn ra Tổng thống của đất nước nhưng sẽ không được lên kế hoạch lại cho đến năm 2027. Trong đợt bầu cử Quốc hội gần đây nhất được tổ chức vào năm 2022, liên minh ôn hòa bao gồm đảng Phục hưng của Macron đã không chiếm được đa số và buộc phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ nơi khác, buộc ông phải viện dẫn Điều 49.3 của Hiến pháp Pháp nhiều lần nhằm đẩy các dự luật được thông qua Quốc hội mà không cần bỏ phiếu trước sự bất mãn ngày càng tăng của các nhà lập pháp đối lập.

Cuối tuần qua, cử tri tại 27 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử Nghị viện châu Âu lần thứ 10. Kết quả các cuộc bỏ phiếu sẽ quyết định thành phần của Nghị viện châu Âu và lãnh đạo Ủy ban châu Âu (EC).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước