Tổng thống Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 06/09/2016 06:12 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 5/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do tình trạng bạo lực.

Theo Văn phòng truyền thông tổng thống, về mặt kỹ thuật, tuyên bố này có hiệu lực từ 5/9 và được duy trì cho tới khi Tổng thống dỡ bỏ.

Với tư cách là Tổng Tư lệnh, Tổng thống Duterte có thể sẽ huy động quân đội, chỉ thị cho các lực lượng vũ trang Philippines và Cảnh sát Quốc gia Philippines tiến hành các biện pháp theo quy định của luật pháp nhằm ngăn chặn các hành vi bạo lực.

Trước đó, ông Duterte đã ban bố "tình trạng vô luật" sau vụ nổ tại thành phố Davao, khiến 14 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây được xem là hành động khủng bố man rợ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước