Tổng thống Philippines Duterte ký duyệt ngân sách kỷ lục gần 98,5 tỷ USD cho năm 2022

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ sáu, ngày 31/12/2021 06:12 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 30/12, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký duyệt ngân sách 5.024 tỷ Peso (98,45 tỷ USD) cho năm 2022, ngân sách lớn nhất từ ​​trước đến nay của quốc gia này.

Ngân sách quốc gia, lớn hơn 11,5% so với kế hoạch chi tiêu năm 2021, là khoản ngân sách cuối cùng do ông Duterte ký duyệt trước khi nhiệm kỳ Tổng thống 6 năm của ông kết thúc vào tháng 6/2022.

Ngân sách năm 2022 sẽ "truyền cảm hứng cho các hành động tập trung vào việc xây dựng khả năng phục hồi giữa đại dịch, duy trì động lực hướng tới phục hồi và tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng", văn phòng của ông Duterte cho biết trong một tuyên bố.

Ngân sách bao gồm các khoản chi trị giá 1.000 tỷ Peso đầu tư cho cơ sở hạ tầng, hỗ trợ ngân sách cho những tập đoàn nhà nước và cung cấp vốn cho các đơn vị chính quyền địa phương.

Philippines, một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 ở châu Á, có kế hoạch chi tới 48,2 tỷ Peso để mua vaccine vào năm 2022 khi nước này đẩy mạnh chương trình tiêm mũi vaccine tăng cường.

Tổng thống Philippines Duterte ký duyệt ngân sách kỷ lục gần 98,5 tỷ USD cho năm 2022 - Ảnh 1.

Philippines là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 ở châu Á. (Ảnh: AP)

Đồng thời, Philippines đã phân bổ 23 tỷ Peso để xây dựng các cơ sở y tế mới, mở rộng và nâng cấp những cơ sở hiện có và mua sắm trang thiết bị cho các bệnh viện.

Chính phủ nước này cũng sẽ chi 983 triệu Peso để thành lập một viện virus học. Viện này sẽ giúp Chính phủ Philippines nghiên cứu, ứng phó và giải quyết các loại virus mới, đang nổi và đang tái xuất hiện.

Philippines đang đặt mục tiêu đạt tỷ lệ tăng trưởng kinh tế từ 7,0% - 9,0% vào năm 2022 và 6,0% - 7,0% cho cả năm 2023 và 2024, nhanh hơn so với mục tiêu từ 5,0% lên 5,5% cho năm nay.

Nội các Nhật Bản thông qua dự thảo ngân sách năm tài khóa 2022 kỷ lục Nội các Nhật Bản thông qua dự thảo ngân sách năm tài khóa 2022 kỷ lục

VTV.vn - Hôm nay, nội các Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách cho năm tài khóa 2022 trị giá hơn 107 nghìn tỷ Yen, tương đương 940 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước