Tổng thống Philippines tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp vì dịch COVID-19

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 09/03/2020 17:45 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 9/3, Tổng thống Philippines đã ký sắc lệnh tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp trên toàn quốc sau khi Bộ Y tế Philippines ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19 mới.

Việc tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp ở Philippines sẽ tạo điều kiện huy động các nguồn lực, nới lỏng những quy trình, trong đó có quy trình mua sắm những mặt hàng hậu cần thiết yếu. Động thái trên diễn ra sau khi Bộ Y tế nước này xác nhận ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 20 ca, trong đó có 1 ca tử vong, 1 ca nguy kịch và 2 người đã bình phục.

Đến thời điểm này, trên thế giới có gần 110.300 ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 3.830 ca tử vong. Chính quyền thành phố Sydney thuộc bang New South Wales của Australia đã đóng cửa hai trường trung học phổ thông sau khi 3 học sinh ở các trường này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Vài ngày trước đó, một trường trung học phổ thông khác dành cho nam sinh tại Sydney cũng đã phải đóng cửa sau khi 1 học sinh lớp 11 dương tính với virus này.

Một tuần sau khi ổ dịch COVID-19 bùng phát tại viện dưỡng lão Life Care Center ở ngoại ô Seattle, Mỹ làm 13 người tử vong, hiện đã có 70/180 nhân viên y tế và 6 cư dân của viện có triệu chứng nhiễm bệnh. Hiện viện vẫn chưa thể xét nghiệm COVID-19 cho tất cả những người đang ở viện do chỉ mới nhận được 45 bộ kit xét nghiệm, trong khi có đến 63 cư dân là các cụ ông, cụ bà và hàng chục nhân viên.

Trong khi đó, Italy đã trở thành tâm dịch mới của châu Âu với số ca nhiễm mới và tử vong trong 1 ngày nhiều nhất thế giới. Với tổng cộng 366 ca tử vong, Italy hiện là quốc gia có nhiều ca tử vong nhất do dịch COVID-19 ngoài Trung Quốc và tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Italy hiện cũng cao nhất thế giới. Tỷ lệ người nhiễm COVID-19 ở Italy hiện đứng thứ hai thế giới với 122 ca/1 triệu người, chỉ xếp sau Hàn Quốc với 143 ca/1 triệu người. Trong số các ca vừa được xác định dương tính có Tổng Tham mưu trưởng quân đội và Chủ tịch đảng Dân chủ nước này. Hôm nay (9/3) cũng là ngày đầu tiên Italy áp dụng lệnh phong tỏa với gần 16 triệu dân ở vùng Lombardy, bao gồm thủ phủ Milan, thành phố Venice và 14 tỉnh trên khắp khu vực phía Bắc nước này.


Tổng thống Mỹ Donald Trump dự hội nghị có ca nhiễm COVID-19 Tổng thống Mỹ Donald Trump dự hội nghị có ca nhiễm COVID-19 Trung Quốc siết chặt quản lý dịch bệnh COVID-19 ở chợ Trung Quốc siết chặt quản lý dịch bệnh COVID-19 ở chợ Nga cảnh báo phạt tù người trốn cách ly COVID-19 Nga cảnh báo phạt tù người trốn cách ly COVID-19


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước