Tổng thống Putin: Nga có thể ứng phó với tình trạng giá dầu giảm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/03/2020 16:31 GMT+7

Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Vào hôm qua (1/3), Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định: Nước Nga có thể đối phó với tình trạng giá dầu sụt giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo ông Putin, giá dầu hiện nay là chấp nhận được đối với ngân sách của Nga.

Giá dầu Brent hiện đã giảm xuống mức 50,5 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ năm 2018. Trong khi đó, ngân sách của Nga dự báo mức giá dầu Brent trung bình là khoảng 42 USD/thùng.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo nước Nga vẫn để ngỏ khả năng ủng hộ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) thúc đẩy kế hoạch tiếp tục cắt giảm nguồn cung. Dự kiến OPEC và các đối tác sẽ nhóm họp tại Vienna (Áo) trong tuần này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước