Tổng thống Putin: Nga không chấp nhận bị kiềm chế

Phương Thảo (thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 08/02/2015 13:41 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Ngày 7/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước nhưng không chấp nhận âm mưu nhằm kiềm chế nước Nga.

Đây là tuyên bố đầu tiên được Tổng thống Putin đưa ra, sau cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Pháp và Đức nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine.

Theo Tổng thống Putin, đang có nỗ lực nhằm kiềm chế sự phát triển của nước Nga bằng nhiều phương tiện khác nhau và cũng có những nỗ lực nhằm xáo trộn trật tự thế giới hiện tại được hình thành sau khi Liên bang Xô Viết tan rã. Nước Nga sẽ không chấp nhận một trận tự thế giới nơi mà một nước ra lệnh cho các nước khác phải làm theo.

Đề cập đến lệnh trừng phạt kinh tế mà phương Tây đang áp đặt với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Putin tái khẳng định, biện pháp này sẽ không hiệu quả bởi tất cả các bên đều bị ảnh hưởng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước