Tổng thổng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi chống đảo chính qua điện thoại

P.L (Dịch)-Thứ bảy, ngày 16/07/2016 08:44 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ liên lạc qua FaceTime từ địa điểm an toàn

VTV.vn - Sau khi đến địa điểm an toàn, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã sử dụng FaceTime để kêu gọi mọi người chống lại đội quân đảo chính.

Theo thông tin từ CNN, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang được bảo vệ tại một nơi an toàn bí mật. Để kêu gọi sự hợp sức chống lại đội quân đảo chính, Tổng thống Thổ Nhĩ kỳ đã buộc phải sử dụng FaceTime - tính năng chat video trên iPhone. Tổng thống Erdogan cho biết ông đang trên đường đến Istanbul.

Trong khi đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildrim hiện đang kêu gọi lực lượng đảo chính đầu hàng và cảnh báo sẽ đáp trả hành động đảo chính này. Theo tuyên bố mới của Thủ tướng Binali Yildrim, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng tên lửa để bắn hạ phi cơ bay gần các tòa nhà Chính phủ.

Cập nhật thông tin về cuộc đảo chính của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước