Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Mỹ

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/11/2019 14:56 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. (Ảnh: New York Post)

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 12/11 đã tới thủ đô Washington DC, Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.

Chuyến thăm của ông Erdogan diễn ra vào thời điểm mối quan hệ giữa hai đồng minh NATO này đang tồn đọng nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Ông Erdogan dự kiến có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ vào ngày 13/11 để thảo luận về một loạt vấn đề quan trọng liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ của Nga. 

Bất chấp những mối đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu nhận lô hàng S-400 đầu tiên hồi tháng 7 vừa qua. Đáp lại, Mỹ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35. Việc mua S-400 chỉ là một trong những vấn đề mà hai bên chưa tìm được tiếng nói chung.

Hạ viện Mỹ tuần trước đã thông qua dự luật trừng phạt Iran liên quan đến các cuộc tấn công lực lượng người Kurd tại miền Bắc Syria, đồng thời công nhận vụ thảm sát người Armenia dưới thời Đế chế Ottoman là một cuộc diệt chủng. Bước đi này của Hạ viện Mỹ vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, giữa hai nhà lãnh đạo lại có mối quan hệ cá nhân tốt. Giới phân tích cho rằng, điều này có thể giúp tháo gỡ nút thắt trong quan hệ giữa hai nước.

Những vấn đề tồn đọng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ Những vấn đề tồn đọng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

VTV.vn - Vấn đề S-400 cho tới nay vẫn là vấn đề khúc mắc trong quan hệ giữa 2 nước đồng minh NATO.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước