Đáng lưu ý, một trong những sắc lệnh hành pháp do ông Trump ký có tiêu đề là xóa bỏ "chủ nghĩa cực đoan về giới trong quân đội". Sắc lệnh này dường như ám chỉ đến những quân nhân chuyển giới phục vụ trong quân đội, mặc dù hiện vẫn chưa có văn bản chính thức nào về sắc lệnh này.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump tuyên bố sẽ cấm quân nhân chuyển giới phục vụ trong quân đội. Ông đã không thực hiện lệnh cấm đó một cách đầy đủ khi chính quyền Trump 1.0 đã đóng băng việc tuyển dụng những quân nhân như vậy, trong khi vẫn cho phép những người đang tại ngũ ở lại.
Tuy nhiên, cựu Tổng thống Joe Biden đã đảo ngược quyết định khi ông nhậm chức vào năm 2021.
Dữ liệu của Bộ Quốc phòng cho thấy có khoảng 1,3 triệu quân nhân đang tại ngũ phục vụ trong quân đội. Trong khi những người ủng hộ quyền của người chuyển giới cho biết có tới 15.000 quân nhân chuyển giới, thì các quan chức nói rằng con số này chỉ ở mức thấp, với khoảng hàng nghìn người.
Khi tuyên bố lệnh cấm đầu tiên vào năm 2017, ông Trump nhấn mạnh quân đội cần tập trung vào "chiến thắng quyết định và áp đảo" thay vì phải chịu gánh nặng "chi phí y tế và sự gián đoạn" khi có quân nhân chuyển giới.
Tân Tổng thống Donald Trump đã đảo ngược nhiều chính sách của chính quyền tiền nhiệm. (Ảnh: AP)
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, người đã hứa sẽ mang lại những thay đổi lớn cho Lầu Năm Góc, đã coi việc loại bỏ xóa bỏ "chủ nghĩa cực đoan về giới trong quân đội" khỏi quân đội là ưu tiên hàng đầu.
Trong khi đó, Không quân Hoa Kỳ ngày 26/1 cho biết rằng họ sẽ tiếp tục hướng dẫn học viên bằng video về những phi công da đen đầu tiên trong quân đội Mỹ, hay còn được gọi là Tuskegee, đã được thông qua đánh giá để đảm bảo tuân thủ lệnh cấm các sáng kiến DEI của Tổng thống Trump.
Mặc dù vậy, lệnh chống DEI của ông Trump đã xóa các video của không quân về Tuskegee và phi công nữ.
Bên cạnh đó, một phần trong sắc lệnh hành pháp mới được ký còn bao gồm cả việc đưa những quân nhân đã xuất ngũ vì từ chối tiêm vaccine COVID-19 trong đại dịch - trở lại phục vụ.
Hàng nghìn quân nhân đã bị loại khỏi quân đội sau khi Lầu Năm Góc bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 vào năm 2021, thời điểm đại dịch bùng phát nghiêm trọng.
Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng đã ký một lệnh hành pháp "yêu cầu một quy trình phát triển hệ thống 'Vòm sắt của Mỹ’.
Hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm sắt) tầm ngắn được Rafael Advanced Defense Systems của Israel xây dựng với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, được sử dụng để đánh chặn các tên lửa do lực lượng Hamas bắn từ Gaza về phía Israel. Hệ thống này có chức năng xác định xem tên lửa có đang trên đường tấn công khu vực đông dân cư hay không. Nếu không, tên lửa sẽ bị bỏ qua và được phép rơi xuống một cách vô hại. Tuy nhiên, nỗ lực phát triển hệ thống 'Vòm sắt của Mỹ’ sẽ cần nhiều năm để có thể triển khai tại Hoa Kỳ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!