Tổng thống Trump khiếu nại kết quả bầu cử lên Tòa án Tối cao bang Wisconsin

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 02/12/2020 06:06 GMT+7

Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xuống đường ở thành phố Madison, Wisconsin sau khi cựu Phó tổng thống Joe Biden được giới truyền thông thông báo thắng cử ngày 7/11. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ban vận động tranh cử của ông Trump đã cáo buộc có 221.323 phiếu bầu vắng mặt đã được gửi đi không đúng quy cách.

Ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump ngày 1/12 đã gửi một đơn khiếu nại kết quả bầu cử tại bang Wisconsin trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 lên Tòa án Tối cao tại bang này.

Trong một tuyên bố, ban vận động tranh cử của ông Trump nêu rõ: "Đơn khiếu nại ngày hôm nay bao gồm 4 vụ kiện có bằng chứng rõ ràng về các hành vi bất hợp pháp, ví dụ như thay đổi trái phép phong bì phiếu bầu vắng mặt, kiểm phiếu không có đơn yêu cầu, bỏ qua những tuyên bố bất hợp pháp về việc giam giữ vô thời hạn, và tổ chức các sự kiện bỏ phiếu bất hợp pháp, hay còn gọi là nền dân chủ trong công viên".

Ban vận động tranh cử của ông Trump đã cáo buộc có 221.323 phiếu bầu vắng mặt đã được gửi đi không đúng quy cách. Một người phát ngôn của Tòa án Tối cao bang Wisconsin xác nhận rằng, tòa án đã nhận được đơn khiếu nại nói trên, song không cho biết tòa án này có chấp nhận thụ lý hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp nhận chuyển giao quyền lực cho ông Biden Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp nhận chuyển giao quyền lực cho ông Biden

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố cho phép bắt đầu chuyển giao quyền lực cho tổng thống đắc cử Joe Biden.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước