Tổng thống Venezuela cảnh báo nguy cơ bất ổn trong nước

Ban Thời sự/TTXVN-Chủ nhật, ngày 01/11/2020 21:19 GMT+7

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 31/10, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã lên tiếng tố cáo, một bộ phận phe đối lập cực đoan đang âm mưu thực hiện các hành động bạo lực "trong những giờ tới".

Theo ông Maduro, tất cả là nhằm tạo ra một hình ảnh hỗn loạn tại quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Tổng thống Maduro cho biết, cơ quan chức năng Venezuela đã phát hiện một số cuộc liên lạc của các nhóm ở nước ngoài có âm mưu thực hiện những vụ tấn công. Ông Maduro đã chỉ thị cho cơ quan tình báo, cảnh sát và quân đội nêu cao tinh thần cảnh giác và có phương án đối phó khẩn cấp nhằm ngăn chặn các hành động này.

Trước đó, chính quyền Caracas từng cảnh báo về một số kịch bản xâm phạm vũ trang chống nước này có thể diễn ra vào tháng 10.

Hồi tháng 4/2019, Chính phủ Venezuela đã đập tan cuộc đảo chính do thủ lĩnh đối lập Juan Guaido phát động với sự tham gia của một nhóm nhỏ binh sĩ phản bội trong lực lượng phòng vệ quốc gia. Vào thời điểm đó, chính quyền của Tổng thống Maduro đã cáo buộc, Mỹ có vai trò trong âm mưu lật đổ chính quyền hợp hiến nói trên nhằm thúc đẩy một cuộc nội chiến tại quốc gia Nam Mỹ này.

Venezuela cáo buộc Mỹ đứng sau âm mưu đảo chính Venezuela cáo buộc Mỹ đứng sau âm mưu đảo chính

VTV.vn - Ngoại trưởng Venezuela cáo buộc chính quyền Mỹ đã tham gia kích động, tài trợ và đứng sau thúc đẩy âm mưu đảo chính do thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido đứng đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước